Hàn Quốc kêu gọi CHDCND Triều Tiên tôn trọng sự lịch sự vì hòa bình trong khu vực

© AFP 2023 / Kim Won-JinBình Nhưỡng
Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Triều Tiên cần tôn trọng lịch sự vì sự phát triển hơn nữa của quan hệ và hòa bình liên Triều trên bán đảo Triều Tiên, Bộ thống nhất của Hàn Quốc tuyên bố.

Quan hệ Nam và Bắc Triều Tiên

Nhân viên cảnh sát gần khách sạn Ryugyong 105 tầng ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Mỹ đề nghị Triều Tiên nối lại đàm phán ở Stockholm
"Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, miền Nam và miền Bắc cần cố gắng tuân thủ những gì phải tuân thủ để phát triển quan hệ liên Triều và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên", - ông Lee Sang Min, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất đáp lại những lời của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Ke Gwang.

Hôm thứ Bảy, CTAC đã công bố một tuyên bố của Kim Ke Gwang, trong khi bình luận về những lời chúc mừng nhận được từ Trump do Hàn Quốc chuyển tới, ông khuyên Hàn Quốc không nên "mơ" về việc nối lại cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên và không can thiệp vào mối quan hệ giữa Trump và Kim Jong-un để “không bị lừa". Ông gọi hành vi của Hàn Quốc là “xấc xược” và nói rằng, Hàn Quốc đừng lầm tưởng về vai trò quan trọng của mình trong mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên và đừng “run lên vì phấn khích như vậy” khi chuyển lời chúc mừng từ Trump mà Bắc Triều Tiên đã nhận được.

Ông Kim Ke Gwan xác nhận rằng CHDCND Triều Tiên đã "nhận được thư chúc mừng từ Tổng thống Mỹ", đồng thời chỉ ra rằng "chắc hẳn là Hàn Quốc chưa biết rằng giữa CHDCND Triều Tiên và ​​Hoa Kỳ có kênh liên lạc đặc biệt".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала