Ông Maas kêu gọi Iran “đừng đùa với lửa” ở Iraq

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhHeiko Maas
Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas kêu gọi Iran “đừng đùa với lửa” ở các nước láng giềng, đặc biệt là ở Iraq, nếu Tehran muốn giảm leo thang tình hình trong khu vực.

Tình hình ở Trung Đông

Lễ rước dâu ở Tehran nhân dịp chia tay Tướng Soleimani và các nạn nhân khác của cuộc tấn công của Hoa Kỳ tại Iraq - Sputnik Việt Nam
Iran dự định kiện ông Trump ra tòa về vụ giết tướng Soleimani
"Iran phải ngừng “đùa với lửa” ở các nước láng giềng, đặc biệt là ở Iraq, nếu nước này muốn góp phần giảm leo thang (về tình hình)", - ông Maas viết trên Twitter trong chuyến thăm Jordan.

Tình hình ở Trung Đông đã xấu đi rất nhiều trong những tuần gần đây. Sau cuộc biểu tình tại Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, mà Washington đổ lỗi cho Tehran, quân đội Hoa Kỳ đã giết chết tướng Iran Qasem Soleimani khi ông này ở Iraq. Iran đã đáp trả bằng cuộc tấn công vào căn cứ ở Iraq, nơi có lính Mỹ đóng quân, nhưng không ai bị thương trong vụ pháo kích.

Sau vụ ám sát tướng Soleimani, Quốc hội Iraq kêu gọi rút quân đội nước ngoài khỏi lãnh thổ đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала