Bộ ngoại giao Mỹ đe dọa trừng phạt nếu Iraq mua S-400 của Nga

© Sputnik / Aleksei Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Khả năng Iraq mua tên lửa S-400 có thể dẫn đến sự trừng phạt của Mỹ, Phó trợ lý thứ nhất Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Trung Đông Joey Hood cho biết.
S-400 - Sputnik Việt Nam
Tiết lộ về hợp đồng mới của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ với S-400
“Việc mua sắm (S-400) chắc chắn sẽ kích hoạt lệnh trừng phạt, vì vậy chúng tôi khuyên các đối tác của mình không nên thực hiện những thương vụ như vậy”, ông Hood trả lời câu hỏi liên quan trong một sự kiện tại Viện nghiên cứu Trung Đông ở Washington.

Tờ Wall Street Journal trước đó dẫn nguồn tin từ thành viên quốc hội Iraq cho biết nước này đang xem xét việc mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga và bắt đầu bàn bạc với Nga về vấn đề này.

Hoa Kỳ đe dọa áp đặt trừng phạt với hàng loạt nước về việc mua S-400.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала