Iran tuyên bố tống người bắn hạ máy bay Boeing của Hàng không Ukraina vào tù

© Sputnik / Mazyar AsadiVụ tai nạn máy bay Boeing 737-800.
Vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người có hành động dẫn đến vụ tai nạn của hãng hàng không "International Ukraine Airlines" (UIA) ở Tehran đang bị giam trong tù. Điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Javad Zarif tuyên bố hôm thứ Bảy, ngày 25 tháng 1.

Thủ phạm gây ra vụ tai nạn máy bay bị tống vào tù

Hôm nay, người vô tình bắn rơi máy bay Ukraina ở Iran đang ở trong tù.

Vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Mỹ có thể sử dụng vụ rơi máy bay Boeing để trừng phạt Iran

Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không quốc tế Ukraina đã bị rơi vào ngày 8 tháng 1, hai phút sau khi rời sân bay Tehran. Trên tàu có 9 thành viên phi hành đoàn và 167 hành khách, tất cả đều chết.

Lúc đầu, Iran phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc, nhưng đến ngày 11 tháng 1 đã thừa nhận rằng máy bay vô tình bị tên lửa bắn hạ do lỗi của con người. Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo giải thích rằng hệ thống phòng không của nước này nhầm máy bay là tên lửa hành trình, và người phụ trách chỉ có năm giây để đưa ra quyết định và đã lựa chọn sai.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã xin lỗi, bày tỏ lời chia buồn và hứa sẽ trừng phạt những người có trách nhiệm. Vào ngày 14 tháng 1, được biết rằng một số người đã bị bắt trong vụ này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала