Nhà ngoại giao Trung Quốc so sánh coronavirus và Holocaust

© Sputnik / Maria Plotnikova / Chuyển đến kho ảnhKhu trung tâm thương mại Bắc Kinh - Gomao
Khu trung tâm thương mại Bắc Kinh - Gomao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quyền đại sứ Trung Quốc tại Israel Dai Yumin đã so sánh sự bùng phát của coronavirus và Holocaust, như tin đưa của The Times of Israel.

Bốn lỗ đen trong lịch sử

Nhà ngoại giao bày tỏ hy vọng rằng Israel sẽ không đóng cửa biên giới với Trung Quốc vì coronavirus, giống như Bắc Kinh không đóng cửa cho người Do Thái trong thời kỳ Holocaust.

MERS Coronavirus Particles - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá khả năng điều chế vắc-xin chống coronavirus
“Điều này khiến người ta nhớ tới Chiến tranh thế giới thứ hai, Holocaust, những ngày đen tối nhất trong lịch sử loài người. Hàng triệu người Do Thái bị giết, nhiều người bị từ chối nhập cảnh vào các nước khác. Một số quốc gia đã mở cửa cho người Do Thái, trong số đó có Trung Quốc, - ông Dai Yumin nói.

Sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi vì những lời của nhà ngoại giao.

Vào cuối tháng 12, nhà chức trách Trung Quốc đã ghi nhận sự bùng phát của coronavirus 2019-nCoV ở Vũ Hán. Trong trung tâm công nghiệp đang trong tình trạng cách ly có hơn một ngàn người nước ngoài. Các quốc gia nước ngoài, bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tổ chức các chuyến bay đặc biệt đưa công dân của mình về nước. Được biết, virus có thể truyền từ người sang người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала