Canada đệ đơn kiện Iran đòi bồi thường một tỷ USD vì chiếc Boeing 737 bị bắn hạ

© Sputnik / Iranian Red Crescent Society / Chuyển đến kho ảnhVụ tai nạn thương tâm của Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina, chuyến bay số hiệu 752, gần Tehran, Iran
Vụ tai nạn thương tâm của Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraina, chuyến bay số hiệu 752, gần Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Giới luật sư Canada vừa đệ đơn kiện lên Tòa án tại Toronto nhằm đòi Iran bồi thường liên quan vụ tai nạn máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Ukraina International Airlines (UIA) từ Tehran đến Kiev. Reuters đưa tin cho biết.

Vụ kiện nhằm vào Iran

Tin đưa cho biết, nguyên đơn phía Canada yêu cầu bồi thường số tiền 1,5 tỷ CAD, (tương đương 1,1 tỷ USD).

Vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800. - Sputnik Việt Nam
Iran tuyên bố tống người bắn hạ máy bay Boeing của Hàng không Ukraina vào tù

Theo các phương tiện truyền thông, trong vụ kiện này, bị đơn là Iran, lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo, Ali Khamenei, các lãnh đạo, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và những người liên quan khác. Nguyên đơn chính là người thân của các nạn nhân trong vụ thảm họa trên, hiện vẫn được ẩn danh. Danh tính các nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ, bởi những lo ngại "gia quyến của họ ở Iran" có thể sẽ phải chịu đựng những động thái không mong muốn của chính quyền Iran.

Theo cáo buộc nêu rõ trong đơn kiện này xác định, vụ tai nạn của máy bay Ukraina xảy ra hôm 8/1 ở Iran là "hành động khủng bố có chủ đích và có trù tính".

Chuyến bay của Boeing 737 của hãng hàng không Ukraina International Airlines đến Kiev bị bắn hạ ngay khi vừa cất cánh rời sân bay Tehran sáng ngày 8/1. Toàn bộ tất cả 176 hành khách đều thiệt mạng, trong đó có: 167 người đến từ Iran, Ukraina, Canada, Anh, Đức, Thụy Điển và Afghanistan cùng 9 thành viên phi hành đoàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала