Thường dân thiệt mạng do lính Mỹ xả súng ở Syria

© AFP 2023 / Delil SouleimanĐoàn xe quân sự Mỹ ở ngoại ô thành phố El Kamyshly, miền bắc Syria
Đoàn xe quân sự Mỹ ở ngoại ô thành phố El Kamyshly, miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hai thường dân, trong đó có một đứa bé, đã thiệt mạng do vụ lính Mỹ xả súng ở làng Khirbat Ammu gần thành phố Kamyshly ở đông-bắc Syria, - nguồn tin của Sputnik cho biết.

Cuộc tấn công vào làng quê Syria

Còn thêm 1 người lớn khác bị thương, - nguồn cung cấp tin nói thêm.

«Vào lúc 10 giờ sáng, đội tuần tra của Mỹ gồm 6 xe bọc thép Hummer ngang nhiên thâm nhập khu vực do chính quyền Syria kiểm soát. Xe đi vào khu vực Alaiya theo hướng làng Khirbat Ammu, nơi bố trí trạm kiểm soát quốc phòng. Cư dân địa phương không cho xe tiến hơn nữa và bắt đầu ném đá, còn lính Mỹ đã xả súng», - người cung cấp tin kể.

Theo nguồn tin, phía quân Mỹ có 1 người bị thương.

F-22 Raptor của Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Máy bay Mỹ tấn công làng quê Syria

Đại diện chính thức của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo là Đại tá Miles Caggins tuyên bố rằng các binh sĩ nổ súng vào cư dân địa phương chỉ hành động trong khuôn khổ tự vệ.

«Ngày 12 tháng 2, lực lượng liên minh tuần tra gần thành phố Kamyshly ở Syria đã phát hiện ra rằng đóng tại trạm kiểm soát là những quân nhân ủng hộ chế độ Syria. Các binh sĩ liên minh đã bắn mấy phát súng cảnh cáo và cố gắng tháo gỡ tình hình, nhưng những phần tử không xác định đã khai hoả nhắm vào đội tuần tra. Binh sĩ liên minh phải bắn đáp trả để tự vệ», - tuyên bố của Đại tá Miles Caggins đăng trên Twitter.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала