Ông Netanyahu cho rằng Không quân Bỉ đã thực hiện vụ tấn công vào Syria

© AP Photo / Gali Tibbon/PoolBenjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEL-AVIV (Sputnik) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Haifa rằng ông không biết gì về cuộc không kích ban đêm vào Syria. Thông tin được đăng tải bởi kênh12 của truyền hình Israel.
"Có lẽ đó là Không quân Bỉ?" - ông Netanyahu đưa ra giả thuyết.

Đêm qua, truyền thông nhà nước Syria đưa tin rằng lực lượng phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa vào Damascus. Báo cáo cho biết máy bay tấn công đã xâm nhập từ lãnh thổ Cao nguyên Golan, nơi bị Israel chiếm đóng. Đồng thời, phía Syria không xác định chính xác ai đã tấn công, nhưng, trên lý thuyết, Không quân Israel được cho là đã thực hiện việc này.

Các hệ thống phòng không Syria phản công tên lửa của Israel - Sputnik Việt Nam
Damascus bị bắn tên lửa

Quân đội Israel không bình luận về thông báo này.

Không phải lần đầu

Máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã thực hiện cuộc tấn công trước đó vào đêm 6/2, tấn công Damascus và các thành phố khác. Vụ việc làm 8 binh sĩ Syria bị thương sau.

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay Airbus A320 chở theo 172 hành khách, gần như đã rơi vào hỏa lực của lực lượng phòng không Syria, khi hạ cánh ngoại ô Damascus. Phi hành đoàn đã ngăn chặn thành công thảm kịch bằng cách đưa chiếc máy bay dân sự đến căn cứ không quân Nga Khmeimim.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала