Nga hy vọng Mỹ sẽ không triển khai vũ khí mới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

© AP Photo / Terry RennaFalcon 9
Falcon 9 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva hy vọng rằng Washington sẽ không triển khai các loại vũ khí mới trên lãnh thổ của các nước Đồng minh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APR), Đại sứ Nga tại Seoul Andrei Kulik cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Nga phản đối ý định của Mỹ muốn triển khai tên lửa ở châu Á-Thái Bình Dương

Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình bị cấm bởi Hiệp ước INF - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc phản đối việc triển khai tên lửa của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
"Seoul đã chính thức tuyên bố rằng họ không đàm phán với Washington về vấn đề này. Đồng thời, chúng tôi không thể bỏ qua các tuyên bố của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để hỗ trợ triển khai các loại vũ khí mới ở các nước châu Á - Thái Bình Dương là đồng minh của Mỹ. Tôi hy vọng kịch bản này sẽ không thực hiện được, vì nó sẽ phá hỏng hệ thống an ninh trong khu vực và kích động một cuộc chạy đua vũ trang", - ông nói.

Sau khi rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF), các quan chức Mỹ tuyên bố ý định triển khai tên lửa mới ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала