Hàn Quốc kêu gọi tiến hành cuộc đàm phán mới về phi hạt nhân hóa CHDCND Triều Tiên

© AP Photo / Hau DinhBộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Gen Hwa
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Gen Hwa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hàn Quốc tán thành việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên về giải trừ vũ khí hạt nhân. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang Kyung-hwa (Khang Kinh Hoà) tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva hôm thứ Hai 24 tháng 2

Đối thoại về phi hạt nhân hoá

Seoul  - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc sẵn sàng đối phó vũ khí mới của CHDCND Triều Tiên
«Tất cả các bên hữu quan đều ủng hộ phát huy nỗ lực để đối thoại. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Bình Nhưỡng theo cách tạo điều kiện giảm nhẹ khó khăn và thúc đẩy cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên», - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố.

Nữ Ngoại trưởng nói thêm rằng Hàn Quốc đã đề xuất những dự án chung với CHDCND Triều Tiên, bà sử dụng thuật ngữ chính thức «đất nước bị cô lập».

«Và chúng tôi sẽ thiện chí tuân thủ chế độ trừng phạt quốc tế với CHDCND Triều Tiên», - bà Kang Kyung-hwa tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 1 tháng 1, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng đất nước ông sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân chừng nào Hoa Kỳ chưa chấm dứt chính sách thù địch trong quan hệ với  CHDCND Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала