Mỹ mở rộng trừng phạt chống Nga

© AFP 2023 / Nicholas KammBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt mới theo đạo luật về không phổ biến (vũ khí hủy diệt hàng loạt) tại Iran, CHDCND Triều Tiên và Syria.

Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, đối tượng bị hạn chế là 13 công ty và cá nhân nước ngoài tại Nga, Trung Quốc, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam
Đại sứ quán Nga gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “cơn sóng bài Nga”

Tuy nhiên người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không nói rõ những cá nhân hay công ty nào của Nga lọt vào danh sách đen.

Nhà ngoại giao bổ sung rằng những biện pháp hạn chế được áp đặt chống 5 công ty và cá nhân từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ theo cáo buộc “hỗ trợ chương trình tên lửa của Iran”. Thêm một công dân Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp sản phẩm có tính năng kép cho chương trình vũ khí của Pakistan.

Đạo luật về không phổ biến tại Iran, CHDCND Triều Tiên và Syria quy định cấm chuyển giao cho những nước nói trên công nghệ có khả năng chế tạo các loại vũ khí hạt nhân, hóa học, vi trùng cũng như các phương tiện mang phóng những vũ khí ấy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала