Lầu Năm Góc thừa nhận ưu thế so với Nga “bị phá vỡ”

© AFP 2023 / Saul Loeb Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ưu thế quân sự của Mỹ trên thế giới đã bị phá vỡ, trong khi đó Nga và Trung Quốc vẫn đang tăng cường thêm khả năng của mình ở lĩnh vực này, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ phát biểu tại cuộc điều trần trước Hạ viện Quốc hội nước này.

Như người phát ngôn Lầu Năm Góc lưu ý, như từ trước tới nay, hiện tại quân đội Mỹ vẫn sẵn sàng đảm bảo ngăn chặn quân sự, bảo vệ đất nước trước hành động tấn công, hỗ trợ đồng minh và chiến đấu với bất kỳ kẻ địch tiềm năng nào.

Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Tướng Mỹ tuyên bố cải tổ quân đội đề phòng Nga và Trung Quốc
"Tuy nhiên, ưu thế cạnh tranh của chúng ta đã bị phá vỡ và không ai nên nghi ngờ điều đó. Trung Quốc và Nga đang tăng cường khả năng quân sự để vượt qua Mỹ và các đồng minh của Mỹ, duy trì ảnh hưởng của họ trên toàn thế giới", ông Milley thừa nhận.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper trong bài phát biểu bằng văn bản của mình trước Hạ viện nói rằng Washington lo ngại trước mong muốn thống trị của Nga. Theo ông, cuộc trình diễn gần đây về vũ khí siêu âm "xác nhận mối lo ngại về việc gia tăng tiềm lực quân sự".

Mới đây Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov trong buổi chiêu đãi nhân dịp Ngày Bảo vệ Tổ quốc nói rằng Nga không theo đuổi chạy đua vũ trang hay vai trò thống trị quân sự, nhưng lực lượng vũ trang của Nga là yếu tố quan trọng đối với an ninh quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала