Ông Assad gọi “thỏa thuận thế kỷ” là kế hoạch chết yểu

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Syria Bashar Assad
Tổng thống Syria Bashar Assad - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) - Kế hoạch do Mỹ đưa ra để giải quyết tình hình Trung Đông, được biết đến với cái tên "thỏa thuận thế kỷ", là một kế hoạch chết yểu và được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng cho chiến dịch tranh cử, Tổng thống Syria Bashar Assad phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh tryền hình Russia-24.

Theo ông Assad, các quan chức Syria trong những lần gặp gỡ với phía Mỹ đã nhận thức được rằng chính trị gia Mỹ trước hết "làm những gì có lợi cho lợi ích cá nhân của họ liên quan đến bầu cử", chứ không nghĩ về lợi ích của nước Mỹ hay sự ổn định của thế giới.

“Liên quan đến thỏa thuận thế kỷ: nó được đưa ra ở thời điểm này chính là nhằm vào cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Đây là một ý tưởng vô nghĩa và rỗng tuếch, và nếu được thực thi thì nó không chỉ gây hại, mà phải nói đó là thỏa thuận phá hoại Trung Đông và tiến trình hòa bình bắt đầu từ thập niên 90 của thế kỷ 20", ông Assad nói.
Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Những lựa chọn cho "thỏa thuận thế kỷ": phương án nào có thể thay thế kế hoạch của Trump?

Ông lưu ý rằng nhiều quốc gia phản đối kế hoạch này.

“Có thể nói đó là một kế hoạch chết yểu. Có lẽ ông Trump lợi dụng nó trong cuộc bầu cử năm nay, để làm hài lòng đối tác Israel trong cuộc vận động hành lang ở Mỹ, nhưng sau bầu cử chắc hẳn chúng ta sẽ không nghe thấy điều gì về “thỏa thuận thế kỷ” này: chính xác là cho đến tận cuộc bầu cử tiếp theo. Khi đó trong cuộc bầu cử tiếp theo sẽ xuất hiện một "thỏa thuận thế kỷ" mới, thậm chí còn tồi tệ hơn ", tổng thống Syria kết luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 1 đưa ra một kế hoạch hòa bình được gọi là "thỏa thuận thế kỷ". Kế hoạch của Nhà Trắng công nhận Jerusalem là thủ đô duy nhất và không thể chia cắt của Israel, mở ra khả năng để Israel sáp nhập lãnh thổ của người Palestine ở Bờ Tây sông Jordan và mở rộng chủ quyền của mình đến tận Thung lũng Jordan, đồng thời đề xuất thành lập một nhà nước Palestine phi quân sự, bị mất đi quyền kiểm soát biên giới và không phận của mình. Kế hoạch đề xuất đặt thủ đô tương lai của Palestine ở làng Abu Dis tại vùng ngoại ô phía đông Jerusalem.

Người Palestine và một loạt các nước Ả Rập không chấp nhận kế hoạch này, vì theo quan điểm của họ, nó tước đi của người Palestine quyền lãnh thổ đã được quy định trong các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu chính quyền Nhà nước Palestine, ông Mahmoud Abbas, cũng bác bỏ kế hoạch mới, nói rằng người Palestine kiên quyết đòi công nhận nhà nước của họ dựa trên đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Jerusalem.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала