Ý nhất thế giới về tỷ lệ tử vong do coronavirus

© REUTERS / Marzio TonioloKhẩu trang trên bức tượng Thánh Phanxicô ở San Fiorano
Khẩu trang trên bức tượng Thánh Phanxicô ở San Fiorano - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ý bây giờ ở vị trí nhất thế giới đáng buồn: là nước có tỷ lệ tử vong cao nhất do coronavirus, cứ 20 người nhiễm bệnh là có 1 ca tử vong, theo tóm tắt thống kê do Sputnik lập ra từ thông tin cập nhật.

Tỷ lệ tử vong do coronavirus

Hôm Chủ nhật, số người chết ở Ý đã tăng mạnh - lên tới 365 người (4,96% trong số 7.300 người bị lây nhiễm virus). Ở vị trí thứ hai là Hoa Kỳ, nơi cho đến nay phát hiện 472 trường hợp nhiễm bệnh, nhưng có 19 người chết (4,03%).

Bức tượng đeo khẩu trang ở Vũ Hán, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Số nhiễm coronavirus trên thế giới trong một ngày gấp gần 17 lần so với ở Trung Quốc

Đứng thứ ba về tỷ lệ tử vong là Trung Quốc (3,83%). Ở vị trí thứ tư - Iran (2,96%).

Tỷ lệ tử vong thấp nhất trong số các nước có tình trạng bất lợi về dịch bệnh coronavirus là ở Hàn Quốc, nơi 0,68% người nhiễm bệnh đã không qua khỏi.

Tỷ lệ lây nhiễm coronavirus trên thế giới

Về tỷ lệ người nhiễm bệnh, đứng đầu là Hàn Quốc. Cứ 1 triệu người dân thì có tới 142,1 trường hợp nhiễm coronavirus. Ở vị trí thứ hai là Ý (121,9 người). Hàng thứ ba là Iran (80,9), tiếp theo là Trung Quốc (58,3). Có chỉ số cao bất ngờ là ở Thụy Sĩ (39,3) và Na Uy (31,5).

Phần lớn các nước châu Âu ở cùng mức độ về tỷ lệ nhiễm bệnh. Vị trí thứ bảy - Thụy Điển (20,0), tiếp đó - Bỉ (17,5), Hà Lan (15,4), Pháp (14,3), Tây Ban Nha (13,1), Đức (12,3), Áo ( 11,8), Anh (4,1). Ở Nhật Bản, trong 1 triệu người có 3,9 trường hợp nhiễm bệnh còn ở Hoa Kỳ là 1,4.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала