Mỹ cắt giảm 1 tỷ USD viện trợ cho Afghanistan

© AP Photo / Cliff OwenNgoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ cắt giảm 1 tỷ USD viện trợ dành cho Afghanistan sau thất bại trong đàm phán để lập ra một "chính phủ bao gồm". Hãng thông tấn Reuters đưa tin dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Tuyên bố của ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ thấy tiếc rằng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và cựu Thủ tướng Abdullah Abdullah không thỏa thuận được với nhau. Theo Ngoại trưởng, việc đàm phán đổ vỡ đe dọa lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Ông Pompeo nói rằng phía Mỹ sẵn sàng cắt giảm chi phí thêm một tỷ USD nữa vào năm 2021.

Lực lượng Taliban của Afghanistan.  - Sputnik Việt Nam
Chính phủ Afghanistan và phong trào cực đoan Taliban tiến hành cuộc đàm phán trực tuyến đầu tiên

Vào tháng 3, Hoa Kỳ xác nhận bắt đầu giảm số lượng binh sĩ ở Afghanistan theo thỏa thuận với phong trào cực đoan Taliban (phong trào khủng bố bị cấm ở Nga). Ký kết thỏa thuận là Zalmay Khalilzad, Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Afghanistan, và Mullah Abdullah Ghani Baradar, phó thủ lĩnh Taliban, người đứng đầu cơ quan đại diện chính trị của phong trào này tại Qatar. Tuy nhiên vào ngày 2 tháng 3, những kẻ khủng bố vừa ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ đã tuyên bố nối lại các hành động quân sự chống quân đội chính phủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала