Ở Ukraina có ý kiến nói cần nhờ Nga giúp đỡ

© AFP 2023 / Sergei SupinskyXe buýt cũng đeo khẩu trang bảo vệ ở trung tâm Kiev, Ukraina
Xe buýt cũng đeo khẩu trang bảo vệ ở trung tâm Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina nên nhờ Nga giúp đỡ, ông Vadim Ryabinovich, đại biểu Rada tối cao nói trên kênh truyền hình NewsOne.

Đây là bình luận của chính trị gia này về tình hình lây lan coronavirus trong nước.

“Giờ đây cần phải ngừng ve vãn tất cả những "đối tác chiến lược" chỉ toàn hứa hão với chúng ta, cần hiểu rằng đất nước đang phải một mình đương đầu với hoạn nạn, và nên hướng đến những người có thể giúp đỡ chúng ta. Tôi nghĩ hiện giờ chúng ta nên xin lỗi đất nước Trung Quốc cộng sản vì chính sách bài cộng sản của mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần đề nghị Nga giúp đỡ - không có gì đáng xấu hổ ở đây cả: khi chuyện liên quan đến sinh mạng con người, thì cần làm điều đó", nghị sĩ nói.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Sputnik Việt Nam
Đại dịch Covid-19: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuê máy bay đưa người Việt ở Ukraina về nước

Chính quyền Ukraina mới đây đã ban bố chế độ tình huống khẩn cấp do nguy cơ coronavius lây lan.

Sự bùng phát bệnh truyền nhiễm coronavirus chủng mới

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11 tháng 3 đã tuyên bố sự bùng phát bệnh truyền nhiễm coronavirus chủng mới COVID-19 là đại dịch. Theo số liệu mới nhất của WHO, trên thế giới đã có hơn 466 nghìn người nhiễm bệnh, hơn 21 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала