Ông Trump đe doạ áp thuế cao đối với dầu của Nga và Saudi Arabia

© AP Photo / Patrick SemanskyTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp mức thuế “rất đáng kể” đánh vào dầu mỏ nếu giá dầu vẫn còn ở mức cao.
“Nếu giá dầu vẫn ở mức như hiện nay. Nếu họ (Nga và Saudi Arabia) không thỏa thuận được với nhau, tôi sẽ áp dụng mức thuế, một mức thuế rất đáng kể. Bởi vì chúng ta hiện nay độc lập được. Chúng ta có nguồn dầu của mình”, người đứng đầu Nhà Trắng nói với các nhà báo.

Đồng thời, ông Trump nói rằng Hoa Kỳ "không muốn mua dầu nước ngoài".

Người đứng đầu Nhà Trắng trước đây cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman có thể thỏa thuận giảm sản lượng khai thác xuống 10 hoặc thậm chí 15 triệu thùng mỗi ngày. Trong khi đó bản thân Mỹ, như nhà lãnh đạo nước này nhấn mạnh, không có ý định giảm sản lượng khai thác.

Khai thác dầu mỏ tại Nga - Sputnik Việt Nam
Cuộc chiến giá dầu tay ba sắp tới hồi kết?

Chính thức thì chưa có tin tức gì về thỏa thuận. Hôm thứ Năm, Saudi Arabia lên tiếng kêu gọi các nước tham gia nhóm OPEC+ và các nước khác nhóm họp khẩn cấp "nhằm đạt được một thỏa thuận bình đẳng và khôi phục trạng thái cân bằng trên thị trường dầu mỏ".

Tình hình thị trường dầu mỏ

Các nước trong nhóm OPEC+ ngày 6 tháng 3 đã không thể thỏa thuận được việc thay đổi các tham số giảm sản lượng khai thác dầu, hoặc tiếp tục gia hạn thỏa thuận. Do đó kể từ ngày 1 tháng 4 những hạn chế về sản lượng khai thác ở các nước tham gia liên minh trước đó đã được dỡ bỏ. Điều này gây ra biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới với việc giá dầu giảm mạnh, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy giảm nghiêm trọng do đại dịch coronavirus.

Tổng thống Nga đã nêu ra những nguyên nhân khiến giá dầu sụt giảm, đó là dịch bệnh coronavirus, việc Saudi Arabia rút khỏi thỏa thuận của nhóm OPEC+, tăng sản lượng khai thác của nước này và thông báo sẵn sàng bán hạ giá dầu.

Đồng thời, Tổng thống Putin và Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak nói rằng thị trường dầu mỏ đòi hỏi phải cùng nhau hành động, điều mà các công ty dầu của Nga sẵn sàng thực hiện, song chỉ với điều kiện nhóm OPEC+ và các nhà sản xuất dầu lớn như Hoa Kỳ cũng tham gia. Tất cả các nước nói trên có thể cùng nhau giảm sản lượng khai thác tới mức mười triệu thùng mỗi ngày so với mức trước khi xảy ra khủng hoảng vào quý I, người đứng đầu nhà nước Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала