Ukraina chuẩn bị cho việc Nga ngừng trung chuyển khí đốt

© Sputnik / Nord Stream 2/Axel Schmidt / Chuyển đến kho ảnhLắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”
Lắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) ­- Ukraina chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất liên quan đến “Dòng chảy phương Bắc-2”, mặc dù vẫn cho rằng dự án không thể kịp hoàn thành trước năm 2021. Người đứng đầu công ty “Điều hành hệ thống trung chuyển gas Ukraina” Sergey Makogon nói trong cuộc phỏng vấn với báo Liga.net.
“Chúng tôi (Ukraina) đã sẵn sàng cho khả năng trung chuyển bằng 0. Và chương trình tối ưu hóa của chúng tôi là nhằm chuẩn bị cho kịch bản này”, báo trích dẫn lời Makogon.

Ông cũng nói rằng Ukraina không ngừng phản đối việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2” và trông cậy vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước châu Âu.

Công nhân trên công trường xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2 ở Vùng Leningrad - Sputnik Việt Nam
Nga chắc chắn hoàn thành «Dòng chảy phương Bắc – 2»
“Dòng chảy phương Bắc-2” là dự án đường ống dẫn khí đốt quy mô lớn từ Nga đến Đức nằm dưới đáy biển Baltic. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019, nhưng quá trình xây dựng bị trì hoãn do Đan Mạch trong một thời gian dài không cấp phép cho đường ống đi qua lãnh hải nước này.

Vào cuối tháng 12/2019 dự án gặp phải trở ngại mới - Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đối với các đối tượng nếu tham gia dự án. Kết quả là việc bàn giao “Dòng chảy phương Bắc-2” phải lùi lại đến giai đoạn năm 2021-2021.

Hăng hái chống lại “Dòng chảy phương Bắc-2” không chỉ có Mỹ, nước đang xúc tiến việc xuất khẩu khí hóa lỏng của mình sang Liên minh châu Âu, mà còn có Ukraina và một số nước châu Âu khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала