Tổng thống Trump không phản đối Pháp cung cấp vật tư y tế cho Iran

© Sputnik / Eva Mary Uskategi / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Donald Trump
Tổng thống Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố không phản đối việc Pháp cung cấp vật tư y tế cho Iran.
“Họ gửi vật tư y tế sang Iran sao? Tôi không lo lắng chuyện đó” , ông nói với các nhà báo hôm thứ Năm.

Trước đó Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhiều lần nhấn mạnh hàng hóa y tế không phải là đối tượng trừng phạt.

Giao dịch đầu tiên trong khuôn khổ cơ chế thanh toán chung với Iran INSTEX bỏ qua lệnh trừng phạt của Mỹ được thực hiện ngày 31 tháng 3, và một lô hàng vật tư y tế đã được gửi sang Iran.

Hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói rằng Tehran coi giao dịch đầu tiên thông qua cơ chế thanh toán INSTEX là một dấu hiệu tốt, song vẫn trông đợi có những hoạt động khác trong những lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngân hàng, năng lượng, vận tải và các trường hợp khác, có thể hợp tác thông qua INSTEX.

 Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Iran gọi lệnh trừng phạt của Mỹ trong bối cảnh đại dịch là khủng bố

Năm 2015, nhóm 6 nước (Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp) và Iran công bố đạt được thỏa thuận về Kế hoạch hành động toàn diện chung. Thỏa thuận quy định về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận ở dạng ban đầu thậm chí không tồn tại nổi ba năm: vào tháng 5 năm 2018, Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận và khôi phục các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với Tehran. Iran tuyên bố giảm dần các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.

Các nước EU sau đó tuyên bố ý định bồi thường cho Iran về những tổn thất từ việc tái lập lệnh trừng phạt của Mỹ, và để đảm bảo khả năng thương mại tránh các hạn chế của Mỹ, Pháp, Đức và Anh quyết định lập ra một cơ chế chung để thực hiện thanh toán với Iran (INSTEX).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала