Nơi có thể nổ ra đại dịch tiếp theo

© Ảnh : Public domain Sông Amazon, chụp từ vũ trụ
Sông Amazon, chụp từ vũ trụ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đại dịch tiếp theo có thể bắt đầu từ rừng nhiệt đới Amazon ở châu Mỹ Latinh do sự can thiệp của con người vào hệ sinh thái, nhà môi trường học Brazil David Lapola cho biết.

Tác động của con người đối với thiên nhiên dẫn tới coronavirus?

Y tá đeo khẩu trang bảo vệ - Sputnik Việt Nam
Các chuyên gia cho biết đại dịch COVID-19 có thể kéo dài bao lâu
Nghiên cứu hậu quả hoạt động của con người đối với hệ sinh thái rừng nhiệt đới, ông Lapola cho rằng tác động của con người đến môi trường sống của động vật, được coi là lý do có thể khiến cho chủng coronavirus mới xuất hiện, đang gia tăng nhanh chóng ở Amazonia, kể cả việc phá hủy rừng. Các nhà khoa học cho rằng sự đô thị hóa các khu vực này góp phần làm cho các bệnh truyền nhiêm lan từ động vật sang người.

Trách nhiệm của mỗi người

Trong cuộc phỏng vấn với France Presse (AFP), ông Lapola nói rằng "Các khu rừng ở Amazon là kho chứa virus khổng lồ. Tốt hơn hết là đừng thử vận may". Nhà môi trường học Brazil kêu gọi xem xét lại thái độ con người đối với các khu rừng nhiệt đới để tránh bùng phát chủng virus mới, vì sự phát triển của nó sẽ rất khó dự đoán.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала