Chưa chắc Mỹ sẽ rút khỏi START-3, cố vấn của ông Trump nhận định

© AP Photo / Aijaz RahiRobert O'Brien
Robert O'Brien - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ chưa chắc sẽ rút khỏi hiệp ước START-3, và đang trông đợi vào các cuộc đàm phán có kết quả với Nga, ông Robert O'Brien, Cố vấn của Nhà Trắng về an ninh quốc gia cho biết hôm thứ Sáu.
"Tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi đã tập hợp được một đội ngũ đàm phán rất mạnh, Tổng thống đã chọn một phái viên đứng đầu đội này, đó là ông Marshall Billingslea, chúng tôi có những đại diện từ Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, những người đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Nga. Chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Chúng tôi cho rằng điều này rất quan trọng", ông nói trên kênh truyền hình Fox News.

Đó là câu trả lời của ông O'Brien cho câu hỏi liệu Nhà Trắng có rút khỏi hiệp ước này như đã xảy ra với Hiệp ước Bầu trời mở hay không.

LHQ - Sputnik Việt Nam
LHQ trông đợi Nga và Mỹ sẽ thỏa thuận được về START-3

Theo ông, Hoa Kỳ muốn để Trung Quốc tham gia hiệp ước, nhưng trước tiên sẽ bắt đầu đàm phán với Nga.

"Người Nga muốn kiểm soát vũ khí toàn diện, chúng tôi cũng muốn kiểm soát vũ khí toàn diện. Vì vậy, tôi lạc quan một cách thận trọng rằng chúng tôi sẽ bắt đầu tiến lên phía trước trong vấn đề hiệp ước START-3", ông nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала