WHO nêu tâm chấn mới của đại dịch COVID-19

© Sputnik / Alexey VitvitskiyWHO
WHO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nam Mỹ đã trở thành tâm chấn mới của đại dịch COVID-19, quốc gia đang gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất là Brazil.

Tâm chấn mới của coronavirus

Điều này đã được ông Michael Ryan, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO tuyên bố trong cuộc họp tại Geneva.

Những người xếp hàng để đeo mặt nạ và thực phẩm ở khu vực Harlem của New York, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Người da đen ở Mỹ phàn nàn bệnh viện từ chối điều trị khi họ bị mắc COVID-19
"Nam Mỹ đã trở thành trung tâm mới của căn bệnh này. Chúng tôi thấy rằng số ca nhiễm bệnh đang gia tăng ở nhiều quốc gia Nam Mỹ. Đương nhiên, tình hình ở nhiều quốc gia khu vực này gây lo ngại, nhưng đương nhiên quốc gia đang phải gặp khó khăn lớn nhất là Brazil.”- ông nói.

Theo ông, Brazil đang gần đạt tới con số 300 nghìn ca nhiễm bệnh, hầu hết trong số đó là ở Sao Paulo.

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, trên thế giới ghi nhận gần 4,9 triệu trường hợp nhiễm COVID-19, hơn 323 nghìn người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала