Coronavirus buộc công ty cho thuê xe lớn nhất nộp đơn xin phá sản

© AFP 2023 / Kevork DjansezianСông ty lớn nhất chuyên cho thuê xe là «Hertz».
Сông ty lớn nhất chuyên cho thuê xe là «Hertz». - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một trong những công ty lớn nhất chuyên cho thuê xe là «Hertz» đã nộp đơn xin phá sản do sa vào khủng hoảng trong đại dịch COVID-19, thông báo của công ty cho biết.
«Hôm nay «Hertz Global Holdings» công bố rằng công ty và hàng loạt chi nhánh công ty con ở Mỹ và Canada đã tự nguyện nộp đơn lên Tòa xét các vụ phá sản liên quận Delwar, xin tái tổ chức tương ứng với Chương 11 của Luật Phá sản», - thông báo của công ty nêu rõ.

Các văn phòng tiếp tục làm việc

Khai thác dầu mỏ ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Cuộc cách mạng đòi hỏi sự hy sinh: tập đoàn đá phiến của Hoa Kỳ đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản

Đại dịch COVID-19 đã khiến «giảm đột ngột doanh thu và lượng đặt thuê xe», công ty giải thích và việc tái cấu trúc có thể tạo điều kiện xây dựng cơ cấu tài chính bền vững hơn.

Đồng thời, «tất cả các văn phòng của «Hertz» vẫn mở cửa tiếp tục phục vụ khách hàng», thông cáo báo chí của công ty cho biết.

Được thành lập từ hơn 100 năm trước tại Chicago, công ty «Hertz» chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường cho thuê xe toàn cầu. Công ty sở hữu gần 2.000 trạm cho thuê xe ở Hoa Kỳ và hơn 5.000 điểm trên khắp thế giới, kể cả ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала