"Các vị biết rằng ở Hoa Kỳ đang diễn ra bạo loạn, và chúng ta đều thấy chính quyền địa phương đã đáp trả nó như thế nào", bà Carry Lam nói trong một cuộc họp báo.
Theo bà, tất cả các nước đều coi trọng an ninh quốc gia của mình và ở đây thấy rất rõ ràng việc Hoa Kỳ có tiêu chuẩn kép, bởi vì "khi xảy ra những cuộc bạo loạn tương tự ở Hồng Kông, chúng ta đã thấy họ giữ quan điểm như thế nào khi đó".
Làn sóng chống đối và bạo loạn đang lan rộng tại nhiều thành phố của Hoa Kỳ sau cái chết của công dân Mỹ gốc Phi Gerge Floyd ở Minneapolis dưới tay cảnh sát.
Tại Hồng Kông kể từ đầu tháng 6/2019 đã nổ ra những cuộc biểu tình rầm rộ xuất phát từ việc xem xét dự luật dẫn độ. Sau các cuộc biểu tình quy mô lớn, chính quyền Hồng Kông đã nhượng bộ và vào đầu tháng 10 dự luật đã được rút lại hoàn toàn. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình không dừng lại, tuy quy mô nhỏ hơn nhưng lại diễn ra khốc liệt hơn. Trong vòng hơn nửa năm đã có hơn 900 cuộc biểu tình, tuần hành và tập trung phản kháng diễn ra ở Hồng Kông. Khi đó chính quyền Mỹ liên tục chỉ trích nhà chức trách Hồng Kông và cảnh sát về bất kỳ hành động nào chống lại người biểu tình và bạo loạn.