WHO vào tháng 1 gặp khó khăn trong việc nhận số liệu về COVID-19 từ Trung Quốc

© Sputnik / Varvara KotsebukMặt nạ coronavirus Bắc Kinh kiểm dịch Trung Quốc
Mặt nạ coronavirus Bắc Kinh kiểm dịch Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Y tế thế giới ngay từ khi dịch bệnh bát đầu đã gặp khó khăn trong việc nhận thông tin về coronavirus từ Trung Quốc, điều này đã gây bất bình trong hàng ngũ nhân viên WHO, hãng thông tấn Associated Press đưa tin trích dẫn các văn bản nội bộ, thư điện tử và phỏng vấn.

AP cho biết nhà chức trách Trung Quốc trì hoãn việc cung cấp thông tin về bộ gen của coronavirus trong hơn một tuần sau khi một số phòng thí nghiệm thuộc chính phủ nước này đã giải mã được. Dữ liệu chỉ được chính quyền thông báo sau khi phòng thí nghiệm Trung Quốc công bố nó vào ngày 11 tháng 1 trên trang web về virus học.

"Ngay cả trong suốt hai tuần sau thời điểm đó Trung Quốc cũng không vội vàng cung cấp cho WHO dữ liệu chi tiết về bệnh nhân và các trường hợp nhiễm bệnh", - hãng tin thông báo, dẫn nguồn ghi chép các cuộc họp nội bộ của WHO vào tháng 1.

Qua các ghi chép cho thấy các nhân viên WHO đã công khai ca ngợi chính quyền Trung Quốc để có thêm thông tin từ họ. Hãng tin khẳng định rằng WHO đã bị tước quyền truy cập thông tin cụ thể về coronavirus, vì Trung Quốc chỉ cung cấp quyền truy cập tối thiểu theo yêu cầu.

Tòa nhà trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva - Sputnik Việt Nam
WHO không đề nghị được thăm phòng thí nghiệm của Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh

"Chúng ta phải làm việc trên cơ sở những thông tin tối thiểu. Thông tin đó rõ ràng là không đủ để có thể lên kế hoạch theo đúng yêu cầu... Chúng ta hiện đang trong tình cảnh được họ cung cấp thông tin sớm 15 phút trước khi nó xuất hiện trên CCTV (truyền hình Trung Quốc - chú thích biên tập)”, - AP dẫn lời giáo sư Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ học, phát biểu tại một trong những cuộc họp nội bộ của WHO.

Trong tuần lễ thứ hai của tháng 1, Giám đốc điều phối Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan nói với các đồng nghiệp rằng đã đến lúc phải gây áp lực nhiều hơn cho Trung Quốc, sợ rằng có thể lặp lại tình trạng như dịch SARS năm 2002.

"Chính xác là cùng một kịch bản, về những nỗ lực vô tận chờ nhận được thông tin từ Trung Quốc về những gì đang xảy ra. Tính đến những vấn đề nảy sinh với việc minh bạch thông tin ở miền nam Trung Quốc thì khó khăn lắm WHO mới thoát ra được lần này",- hãng tin trích lời ông Ryan.
"Điều này chắn hẳn sẽ không xảy ra ở Congo... Ở Congo và những nơi khác chưa bao giờ xảy ra tình trạng như vậy... Chúng tôi cần thấy được những dữ liệu... Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng ở giai đoạn này",- ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO vì tổ chức này "từ chối thực hiện những cải cách cần thiết". Theo ông, Hoa Kỳ "sẽ chuyển số kinh phi này sang tài trợ cho các nhu cầu sức khỏe khẩn cấp trên toàn thế giới". Ông Trump trước đó đã cáo buộc WHO che giấu quy mô đại dịch coronavirus theo hướng có lợi cho Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала