Trump nói rằng lẽ thường đòi hỏi phải có sự hiện diện của Nga trong G7

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Trump bên lề G20 ở Osaka
Cuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Trump bên lề G20 ở Osaka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng lẽ thường đòi hỏi phải có sự hiện diện của Nga trong G7.

Sự hiện diện của Nga trong G7

Trước đó, Trump nói rằng ông sẽ hoãn cuộc họp G7 đến tháng 9 và muốn mời thêm 4 quốc gia, bao gồm Nga.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm G8 tại Ý - Sputnik Việt Nam
Trên ghế phụ. Nga có cần mối quan hệ tình bạn để chống lại Bắc Kinh hay không?

Đài phát thanh Fox đã có cuộc phỏng vấn với nhà lãnh đạo Mỹ và Trump đã được hỏi rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm gì để lấy được sự tin cậy của Trump và trở lại G7.

"Thì ông ấy đã giúp chúng ta trong vấn đề ngành công nghiệp dầu mỏ, và điều này cũng tốt cho ông ấy, chúng ta đã giúp ngành này vực dậy và bây giờ chúng ta có thể tiết kiệm hàng triệu việc làm ở Texas, North Dakota và những nơi khác, ở Oklahoma. Hiện tại việc sản xuất ở đây đã ổn định lại. Giá dầu đã xuống mức bằng không, và có nguy cơ mất đi năm triệu việc làm. Nhưng nói chung, vấn đề không phải là ông Putin đã làm gì. Đó là vấn đề lẽ thường", - ông Trump nói.

"Chúng ta có G7, ông Putin không có mặt ở đó, một nửa số cuộc họp nói về chủ đề Nga. Nếu ông Putin ở đó thì việc giải quyết các vấn đề này sẽ  dễ dàng hơn nhiều", - Trump nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала