Ngoại trưởng Pháp lên án hành vi bạo lực chống lại nhà báo và người biểu tình

© AFP 2023 / Ludovic Marin Bộ Ngoại giao Pháp
Bộ Ngoại giao Pháp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng bất kỳ hành động bạo lực nào chống lại các nhà báo và người biểu tình ôn hòa đều không thể chấp nhận được ở Mỹ cũng như ở các nước khác.
“Bất kỳ hành động bạo lực nào gây ra đối với các nhà báo và người biểu tình ôn hòa đều không thể chấp nhận được, dù ở Mỹ hay bất cứ đâu”, ông Le Drian tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với báo Telegramme.

Trả lời câu hỏi liệu có thể trách Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đổ thêm dầu vào lửa” hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nói rằng những hành động của Tổng thống Hoa Kỳ nên để người dân Mỹ phán xét.

"Tất cả những gì tôi có thể nói nhân danh tình hữu nghị bền vững của chúng tôi đối với các đồng minh Mỹ của mình, đó là trong thời điểm căng thẳng như thế này cần cố gắng hợp lực và làm sao để duy trì được quyền tự do thể hiện ý kiến và tuần hành mà không gặp phải bất kỳ sự đối xử thô bạo nào".
Phóng viên ảnh LA Times Jason Armond và Go Nakamura phóng viên ảnh trong các cuộc biểu tình ở Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Cao ủy LHQ về Nhân quyền kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt tấn công các nhà báo

Vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, phóng viên Mikhail Turgiev của RIA Novosti (thuộc thành phần của MIA "Rossyia Segodnya", Sputnik), người đang theo dõi đưa tin về các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis, đã bị cảnh sát tấn công - anh bị xịt hơi cay vào mặt sau khi trình thẻ hoạt động báo chí và tự giới thiệu mình là nhà báo. Cảnh sát cũng đối xử tương tự với nhóm phóng viên đài truyền hình VICE của Mỹ đứng bên cạnh.

Vào hôm thứ Hai mùng 1 tháng Sáu, phóng viên Nicole Russel của Sputnik đã bị thương khi đang đưa tin về cuộc biểu tình gần Nhà Trắng. Bất chấp việc nhà báo lặp đi lặp lại nhiều lần mình là phóng viên, cảnh sát ở Washington đã bắn đạn cao su vào cô.

Làn sóng biểu tình và bạo loạn đã lan rộng khắp các thành phố của nước Mỹ sau cái chết dưới bàn tay cảnh sát của công dân gốc Phi George Floyd. Trên mạng Internet đã xuất hiện những video quay được cảnh cảnh sát Mỹ còng tay Floyd, ba người xô ngã rồi một người dùng đầu gối chẹn vào cổ anh ta. Trong video thấy Floyd mấy lần kêu lên rằng mình không thể thở được rồi sau đó lịm đi. Người này đã chết trong khi được cấp cứu. Sau khi nổ ra bạo loạn, bốn cảnh sát đã bị sa thải, một người trong số họ bị buộc tội giết người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала