Nga gọi ý định tăng cường hệ thống phòng không của NATO là “chuyện tức cười”

© AP Photo / Czarek SokolowskiTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Oleg Morozov gọi ý định của NATO muốn tăng cường hệ thống phòng không nhằm đối phó với việc Nga tăng cường tiềm lực tên lửa là “chuyện tức cười”: bởi vì những hệ thống phòng không này không thể "với tới” các loại tên lửa mới của Nga do tính năng kỹ thuật hạn chế của chúng, ông nói.

Trong ngày họp video trực tuyến đầu tiên, các Bộ trưởng quốc phòng NATO đã thảo luận về việc Nga mở rộng tiềm lực tên lửa và hậu quả của việc này đối với an ninh của các nước đồng minh trong NATO, cũng như thống nhất gói biện pháp quân sự và chính trị để đối phó với tình hình này, Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg thông báo tại một cuộc họp báo ở Brussels. Theo ông, các bộ trưởng đã nhất trí thông qua gói biện pháp chính trị và quân sự, trong đó bao gồm việc tăng cường hệ thống phòng không.

“Đây là phản ứng vừa tự nhiên vừa tức cười. Nó rất buồn cười ở đoạn "tăng cường hệ thống phòng không", hệ thống mà bằng vào các tính năng kỹ thuật của nó không thể “với tới” tên lửa mới của chúng ta, thật vô nghĩa ", - ông Morozov nói với Sputnik.

Theo ông, luận điểm về việc "Nga mở rộng tiềm lực tên lửa" cũng không kém phần hài hước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp giao ban tại Moscow - Sputnik Việt Nam
BNG Nga bình luận tuyên bố của Tổng thư ký NATO về việc Nga đến gần biên giới liên minh
"Về mặt vũ khí, không thể nói mở rộng về số lượng, mà phải nói là hoàn thiện. Đối với vũ khí tấn công chiến lược - cả về số lượng phương tiện mang phóng chiến lược và tên lửa tầm trung và tầm ngắn - chúng tôi vẫn chưa vượt ra ngoài khuôn khổ theo các thỏa thuận hiện có, mặc dù chúng tôi đang hoàn thiện chúng về chất lượng”, - ông Morozov nói.

Liên quan đến phản ứng từ phía NATO gần như đã trở thành quy luật, Thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh rằng nó nhằm mục đích “biện minh bằng cách nào đó” cho những lời la lối về “mối đe dọa Nga”.

"Vì vậy nên trống trận của NATO đang được thúc hết công suất. Nhưng sẽ tốt hơn nếu các bên quay trở lại bàn đàm phán để thảo luận về toàn bộ các vấn đề an ninh tương hỗ, và không đơn phương rút khỏi tất cả các hiệp ước. Tiếng trống sẽ không thay thế được các thỏa thuận trên thực tế, để giảm thiểu những mối đe dọa quân sự nhằm vào nhau", - thượng nghị sĩ nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала