Ở Mỹ có ý kiến đem ông Putin ra làm gương cho ông Trump

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhRussian President Vladimir Putin and US President Donald Trump before a photo op of the G20 heads, November 30, 2018.
Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump before a photo op of the G20 heads, November 30, 2018. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ tốt hơn người đồng cấp Mỹ là ông Donald Trump. Cựu cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ về an ninh quốc gia John Bolton nhận xét trên sóng đài ABC News, được Sputnik đưa tin.

Theo ông Bolton, Tổng thống Putin hiểu biết về những người cùng ông nói chuyện, ghi nhớ trong đầu những mục tiêu cần theo đuổi và cân nhắc kỹ lời nói của mình.

"Tôi cho rằng đây là một mức độ chuẩn bị, một phong cách tỉ mỉ, có kế hoạch từ trước, nói chung là không hề giống với ông Trump", - ông Bolton nói.

Ngày 18 tháng 6 Bolton nói rằng dường như ông Putin tin chắc mình có thể dễ dàng thao túng ông Trump. Ông cho rằng Tổng thống Nga hoàn toàn không lo lắng gì về người đồng cấp Mỹ. Theo ông, Putin là một chính trị gia thông minh và cứng rắn, không coi ông Trump là đối thủ trọng yếu. Trong khi đó người đứng đầu Nhà Trắng lại là người “hết sức không am hiểu”, rất dễ bị các đồng nghiệp nước ngoài thao túng.

Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin bác bỏ những lời rằng "Ông Putin đối xử với Trump như chơi vĩ cầm"

Vào tháng 1, các nhà báo của tờ The Washington Post phát hiện ra rằng ông Trump muốn gặp ông Putin trước khi nhậm chức tổng thống. Đồng thời mong muốn đó lớn đến mức ông đã cắt ngang cuộc trò chuyện với một trong những ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao để tìm hiểu khi nào thì mình có thể gặp người đồng cấp Nga.

Các phóng viên khẳng định rằng ông Trump sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với nhà lãnh đạo Nga đã tuyên bố mình là “chuyên gia về Nga”.

Tổng thống Trump đã sa thải ông Bolton vào tháng 9 năm ngoái. Ông giải thích việc này là do “những sai lầm nghiêm trọng” mà vị cố vấn an ninh đã mắc phải. Mới đây cựu cố vấn an ninh đã viết một cuốn hồi ký có những đoạn bị Washington chỉ trích gay gắt. Tổng thống Hoa Kỳ đã gọi cuốn hồi ký đó là một tập sách chứa những điều dối trá.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала