Bundestag kêu gọi đáp lại các lệnh trừng phạt đối với "Dòng chảy Bắc-2"

Đăng ký
BERLINE (Sputnik) - Người đứng đầu ủy ban kinh tế và năng lượng của Bundestag, ông Klaus Ernst kêu gọi chính phủ của bà Angela Merkel đưa ra đường lối cứng rắn hơn liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ đối với "Dòng chảy Bắc-2" trong trường hợp nỗ lực ngoại giao chịu thất bại.
"Nếu tất cả các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả, tôi hy vọng rằng chính phủ liên bang sẽ sẵn sàng đưa ra một đường lối cứng rắn hơn liên quan đến Washington", - ông Ernst nói với Sputnik, đồng thời cho biết thêm rằng, trong tuần tới, ủy ban Bundestag về kinh tế và năng lượng dự định sẽ "lắng nghe ý kiến của các chuyên gia bên ngoài", chủ đề trung tâm sẽ là việc đưa ra định nghĩa thế nào là "các biện pháp đối phó hiệu quả mà chính phủ Đức có trong tay" trong trường hợp áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dự án đường ống dẫn khí đốt.
Dòng chảy phương Bắc-2  - Sputnik Việt Nam
Đức chuẩn bị đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với “Dòng chảy phương Bắc-2”

Các biện pháp ứng phó

Trước đó, Bloomberg dẫn các nguồn tin chính phủ ở Berlin cho hay, chính quyền Đức đang chuẩn bị phản ứng nếu Nhà Trắng thực hiện lời đe dọa đưa ra trừng phạt bổ sung đối với đường ống dẫn khí "Dòng chảy Bắc-2". Trong một tài liệu nội bộ của Bộ Kinh tế Đức có nêu rõ rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể các công ty và ngân hàng châu Âu, cũng như các tổ chức chính phủ. Đáp lại, chính phủ Angela Merkel đang xem xét kế hoạch phối hợp hành động của Liên minh châu Âu, hãng tin cho biết.

Ông Ernst nói thêm rằng ủy ban dự định thảo luận với các đồng nghiệp Mỹ "ở cấp độ liên nghị viện" về khả năng chặn dự luật quy định về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng với "mức độ chấp thuận cao" đối với tuyên bố trước đó của ủy ban lên án các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала