NATO kêu gọi Nga có “chính sách mang tính xây dựng hơn” về Afghanistan

© AP PhotoLực lượng Taliban của Afghanistan.
Lực lượng Taliban của Afghanistan.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana kêu gọi Liên bang Nga có "chính sách mang tính xây dựng hơn" về Afghanistan, nhưng không bình luận gì về một bài báo trên tờ New York Times khẳng định rằng cơ quan tình báo quân đội Nga dường như đã đề xuất trả tiền thưởng cho các chiến binh liên quan đến Taliban do hành động tấn công lính Mỹ.

Ông Geoana khi phát biểu tại hội nghị trực tuyến "Diễn đàn Brussels" đã nói: "Chúng tôi kêu gọi các nước như Nga nên có chính sách mang tính xây dựng hơn. Cuối cùng thì một nước Afghanistan ổn định không chỉ đáp ứng riêng lợi ích cho Hoa Kỳ và NATO".

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng NATO không bình luận về thông tin tình báo bị rò rỉ.

Theo lời Phó Tổng thư ký NATO, nhiệm vụ chính của liên minh tại Afghanistan là đảm bảo an ninh cho tất cả những ai làm việc trong khuôn khổ chiến dịch "Hỗ trợ kiên quyết" tại Afghanistan.

Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin gọi những cáo buộc rằng Nga "thông đồng" với Taliban là dối trá
"Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với các đồng minh Mỹ của chúng tôi", - ông Geoana nói.

Báo New York Times dẫn lời các quan chức tình báo Hoa Kỳ ẩn danh mới đăng một bài báo trong đó khẳng định rằng cơ quan tình báo quân đội Nga dường như đã đề xuất trao thưởng cho các phiến quân liên quan đến Taliban về hành động tấn công lính Mỹ ở Afghanistan, và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được thông báo về điều này. Không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra. Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền nước này phản ứng thỏa đáng trước những mối đe dọa đối với các nhà ngoại giao do tin tức dối trá về Nga và Afghanistan. Bộ Ngoại giao Nga gọi những tin tức nói trên đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng là giả mạo.

Tiếp đó phong trào Taliban cực đoan cũng bác bỏ cáo buộc rằng họ được cho là đã nhận tiền từ tình báo quân đội Nga để thực hiện các cuộc tấn công ở Afghanistan. Nhà Trắng gọi tin đăng trên tờ báo nói trên là không chính xác, và khẳng định rằng phía tình báo không hề báo cáo lên ông Trump chuyện gì tương tự như vậy. Bản thân ông Trump gọi điều này là “một tin viết theo đơn đặt hàng tiếp theo”, đồng thời cũng tuyên bố rằng không có ai báo cáo với ông, với Phó Tổng thống hay người đứng đầu Văn phòng Nhà Trắng “về cái gọi là những cuộc tấn công của người Nga” vào quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала