BNG Iran: Mỹ phải bồi thường thiệt hại cho Tehran do lệnh trừng phạt

© AP Photo / Petr David JosekJavad Zarif
Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Washington phải bồi thường thiệt hại cho Teheran do các lệnh trừng phạt, bất kể người nào sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói.

Bồi thường thiệt hại

"Năm 2021, Tổng thống Trump hoặc một Tổng thống khác sẽ ngồi trong Nhà Trắng, bất kể người ngồi ở đó là ai, cũng sẽ được chuyển giao trách nhiệm từ chính phủ trước đó, bao gồm cả thiệt hại đã gây ra cho người dân và nền kinh tế Iran. Chính quyền Mỹ sẽ phải bồi thường thiệt hại, quay trở lại các thỏa thuận quốc tế, không quan trọng là người nào ở trong Nhà Trắng", - Bộ trưởng Iran nói trong một cuộc thảo luận trực tuyến trong khuôn khổ hội nghị “Đối thoại Địa Trung Hải”.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Mỹ gia hạn thêm những ngoại lệ trong lệnh trừng phạt chống ngành nguyên tử của Iran

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Tehran sẽ chỉ đàm phán với Washington về thỏa thuận hạt nhân và vấn đề trả tiền bồi thường thiệt hại.

Ông nhấn mạnh rằng thiệt hại của Iran do các lệnh trừng phạt của Mỹ vào khoảng 50 tỷ USD, tương đương hai lần ngân sách nước này năm ngoái.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала