Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Thành Đô

© Ảnh : WhisperToMeBộ Ngoại giao Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc yêu cầu Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô (Chengdu) thuộc tính Tứ Xuyên (Sichuan) chấm dứt hoạt động, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Trước đó Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở thành phố Houston.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi quyết định đó là hành động khiêu khích chính trị và tuyên bố sẽ áp dụng các hành động trả đũa.

Phong cảnh Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc dọa sẽ đáp trả việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus tuyên bố Washington yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston để bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ.

“Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa sáng ngày 24 tháng Bảy đã thông báo cho Đại sứ quán Hoa Kỳ biết rằng Trung Quốc quyết định rút giấy phép đăng ký và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, cũng như đưa ra yêu cầu cụ thể đối với cơ quan tổng lãnh sự phải chấm dứt mọi hoạt động và sự kiện”,  - tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ghi rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала