Sau phát biểu của Putin trong Ngày Hải quân, nước Anh coi Nga là "mối đe dọa đáng kể"

© Sputnik / Aleksei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga, Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin chào đón những người tham gia cuộc diễu hành hải quân chính nhân dịp Ngày của Hải quân Nga trên con đường Kronstadt ở Vịnh Phần Lan
Tổng thống Nga, Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin chào đón những người tham gia cuộc diễu hành hải quân chính nhân dịp Ngày của Hải quân Nga trên con đường Kronstadt ở Vịnh Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga là một quốc gia đặt ra "mối đe dọa đáng kể" đối với Anh, Annabelle Goldie, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh nói, theo RT đưa tin.

Anh một lần nữa coi Nga là mối đe dọa

Trước đó, một thành viên của Hạ viện, John Anderson đã lưu ý lên chính quyền Anh, và yêu cầu chính phủ đánh giá an ninh vùng biển Bắc và biển Baltic như thế nào sau tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Ngày Hải quân, cho biết 40 tàu chiến mới sẽ được nhận vào hạm đội trong năm nay.

Tàu đổ bộ lớn Pyotr Morgunov trong cuộc diễu hành chính của Hải quân vào Ngày của Hải quân Nga trên tuyến đường Kronstadt ở Vịnh Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Người Anh thừa nhận sức mạnh của hạm đội Nga

Văn bản nói theo dõi và đối phó với mối đe dọa này là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Anh.

Sức mạnh của Hải quân Nga

Bộ này, như chính trị gia giải thích, đang theo dõi sự phát triển các tàu chiến mới ở Nga, sẽ được đưa vào vận hành, và đưa ra "kết luận phù hợp".

«Chúng tôi tiếp tục đánh giá tác động các khoản đầu tư của Nga trong việc phát triển tiềm năng hải quân của mình đối với an ninh của khu vực, bao gồm cả vùng biển Baltic và biển Bắc», - bà nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала