Ông Pushkov nói về việc Ba Lan bị biến thành bàn đạp quân sự của Mỹ để chống Nga

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhThượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov
Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Nga Alexey Pushkov bình luận về việc gia tăng số quân Mỹ đồn trú ở Ba Lan "để ngăn chặn Nga".

Trước đó, người đứng đầu Lầu năm góc Mark Esper nói rằng chính quyền Mỹ sẽ điều thêm 1000 quân đến Ba Lan. Hiện tại ở nước này có 4.500 lính Mỹ.

“Ba Lan đang bị biến thành trụ đỡ quân sự của Mỹ ở Đông Âu, tất nhiên là để chống lại Nga. <...> Giới tinh hoa của Ba Lan luôn bị ám ảnh bởi các tư tưởng chống Nga chắc chắn đang hân hoan. Tôi không ngạc nhiên nếu tiếp sau các binh sĩ người ta cũng sẽ điều chuyển cả bom nguyên tử Mỹ từ Đức sang Ba Lan”, - ông Pushkov viết trên kênh Telegram của mình.

Theo ông, một kịch bản như vậy có thể phá hoại an ninh của Ba Lan, đất nước “chẳng có ai đe dọa cả".

Các quân nhân Mỹ tại Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ sẽ tăng số lượng quân đóng ở Ba Lan

Hoa Kỳ cắt giảm số quân đồn trú ở Đức

Vào ngày 29 tháng 7, ông Esper tuyên bố rút 11.900 quân Mỹ khỏi CHLB Đức. Khoảng 6.400 người trong số họ sẽ trở về Mỹ, 5.600 người sẽ được điều chuyển đến các nước châu Âu khác. Ông lưu ý rằng trong tương lai, Washington có thể triển khai thêm lực lượng quân sự ở Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, quyết định của Mỹ bố trí điều chuyển một phần lực lượng đồn trú của mình từ Đức nhấn mạnh cam kết của họ đối với an ninh ở châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала