Các nhà báo bị bắt giữ tại các cuộc biểu tình ở Belarus

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO Bạo loạn ở Minsk sau cuộc bầu cử tổng thống
 Bạo loạn ở Minsk sau cuộc bầu cử tổng thống - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Hiệp hội nhà báo Belarus (BAJ) cho biết về những vụ bắt giữ mới đối với các nhà báo đưa tin về cuộc biểu tình ở nước này.
"Tại Minsk, hai phóng viên của báo Onliner là biên tập viên ảnh Vladislav Borisovich và phóng viên video Sergei Ptushko đã bị bắt giữ bằng vũ lực. Máy quay của phóng viên video bị đập vỡ", - thông báo trên trang web BAJ cho biết.

Theo hiệp hội, các nhà báo này đã xuống xe ở gần đại sứ quán Pháp để chụp ảnh và quay video cảnh xe Hummer của cảnh sát đậu trên đường phố. Họ di chuyển ra cách xe của hãng khoảng 15 mét, các phóng viên tuy không mặc áo gi-lê màu xanh in dòng chữ "Báo chí" nhưng có đem theo máy quay chuyên dụng. Khi các nhà báo bắt đầu quay phim thì họ bị bắt giữ.

Tình hình ở Belarus

Các cuộc biểu tình chống đối bắt đầu diễn ra trên khắp đất nước Belarus vào ngày 9 tháng 8 ngay sau cuộc bầu cử tổng thống, trong đó nhà lãnh đạo Belarus hiện tại Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng - theo Ủy ban bầu cử trung ương, ông đã giành được 80,08% phiếu bầu.

Ilya Pitalev - Sputnik Việt Nam
Phóng viên ảnh MIA “Rossiya Segodnya” Pitalev bị trục xuất khỏi Belarus

Lực lượng bảo vệ pháp luật sử dụng hơi cay, vòi rồng và lựu đạn gây choáng để chống lại người biểu tình. Theo dữ liệu công bố hôm thứ Hai của Bộ Nội vụ Belarus, một người đã chết khi cố ném một thiết bị nổ không rõ là loại gì về phía các nhân viên bảo vệ pháp luật.

Khi đối phó với các cuộc biểu tình trái phép, lực lượng bảo vệ pháp luật Belarus đã bắt giữ cả các nhà báo, bao gồm cả đại diện của các phương tiện truyền thông Nga. Một số người trong số họ bị trục xuất khỏi nước cộng hòa do không có thẻ phóng viên nước ngoài do Bộ Ngoại giao Belarus cấp là loại giấy tờ cần thiết cho công việc của họ.

Trước đó đã có thông tin về việc một số nhà báo Nga bị bắt giữ sau cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus. Trong số đó có phóng viên ảnh Ilya Pitalev của RIA Novosti, phóng viên của kênh truyền hình RT và Sputnik Belarus, ba phóng viên hợp đồng của RT cộng tác với hãng video Ruptly, các cộng tác viên báo Daily Storm, một nhà báo của hãng Meduza và một số người khác. Tổng biên tập của RT và MIA “Rossiya Segodnya” Margarita Simonyan đã kêu gọi nhà chức trách Belarus trả tự do cho họ. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Moskva kiên quyết đòi trả tự do ngay cho các nhà báo ở Belarus.

Đa số các nhân viên của cơ quan truyền thông bị bắt giữ đã được trả tự do, nhưng một số người trong đó bị cấm nhập cảnh vào Belarus trong thời hạn 5 năm. Theo Đại sứ Nga tại nước này Dmitry Mezentsev, các nhà báo Nga còn lại sẽ được trả tự do vào tối hôm thứ Ba.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала