Cảnh sát chống bạo động Minsk nổ súng vào dân thường ủng hộ người biểu tình từ ban công

© Sputnik / Sputnik / Chuyển đến kho ảnhBiểu tình ở Minsk
Biểu tình ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Đội cảnh sát đặc biệt (OMON) ở Minsk đã nổ súng bắn vào những người từ ban công mách nước cho người biểu tình chạy trốn, Sputnik Belarus đưa tin.

Vụ việc diễn ra trên đại lộ Dzerzhinsky gần ga tàu điện ngầm Grushevka.

"Các nhân viên cảnh sát chống bạo động chạy ra khỏi xe. Những người biểu tình vội bỏ chạy. Dân chúng từ ban công các tòa nhà cao tầng gần đó đã hét lên, mách cho họ nơi chạy trốn. Đáp lại, cảnh sát đã bắn nhiều phát vào các “điều phối viên” này”  – Sputnik Belarus cho biết.

Biểu tình ở Belarus

Ngày 9 tháng 8, cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại Belarus. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, người đứng đầu nhà nước đương nhiệm Alexander Lukashenko đã thắng cử với hơn 80% phiếu bầu. Vị trí thứ hai thuộc về bà Svetlana Tikhanovskaya – với 10,09% số phiếu. Phe đối lập không công nhận kết quả này.

Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, người dân không hài lòng với cách tổ chức bầu cử và kết quả bỏ phiếu nên đã xuống đường. Các cuộc biểu tình quần chúng trái phép vẫn tiếp tục diễn ra sang ngày thứ tư.

Để giải tán biểu tình, lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng, hơi cay, lựu đạn và súng bắn đạn cao su. Một người chết, nhiều người đang nằm viện. Khoảng 6000 người đã bị bắt giữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала