Minsk: Mit-tinh ủng hộ ông Lukashenko

© REUTERS / Vasily FedosenkoMit-tinh ủng hộ ông Lukashenko
Mit-tinh ủng hộ ông Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Cuộc mit-tinh của phái thân Chính phủ bày tỏ sự ủng hộ ông Alexander Lukashenko Tổng thống đương nhiệm của Belarus đã bắt đầu trên Quảng trường Độc lập ở trung tâm Minsk.

Mit-tinh ủng hộ ông Lukashenko

Cuộc mit-tinh vốn được dự kiến ​​vào buổi trưa đã bắt đầu chậm hơn một giờ.

Như phóng viên Sputnik thông báo, có hàng nghìn người tập hợp trên Quảng trường Độc lập. Khu vực trước Nhà Chính phủ có rào chắn, phía sau hàng rào là đám đông các thành viên tham gia mit-tinh. Mọi người vẫn tiếp tục kéo đến thành từng nhóm lớn từ những phía khác nhau của Đại lộ Độc lập, trên tay cầm lá cờ Belarus.

Đội cảnh sát được tăng cường đang làm nhiệm vụ theo chu vi quảng trường.

Ứng cử viên tổng thống Belarus Svetlana Tihanovskaya - Sputnik Việt Nam
Ban tham mưu của bà Tikhanovskaya sẵn sàng đàm phán để ông Lukashenko ra đi

Đây là hoạt động đầu tiên biểu thị sự ủng hộ ông Lukashenko sau bầu cử và kể từ khi diễn ra các cuộc biểu tình chống đối. Như nêu trong tuyên bố của tổ chức thân Chính phủ «Belaya Rus», cuộc mit-tinh quy tụ «tất cả những ai yêu mến quê hương, chống lại sự chia cắt đất nước thành hai phe đối đầu».

Công xa của ông Lukashenko đến nơi diễn ra mit-tinh

Theo phản ánh của Sputnik Belarus, đoàn công xa của ông Alexander Lukashenko đã đến Nhà Chính phủ ở trung tâm Minsk, nơi diễn ra cuộc mit-tinh ủng hộ Tổng thống đương nhiệm.

Tham gia hoạt động ủng hộ Tổng thống Lukashenko có Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko, lãnh đạo Phủ Tổng thống Igor Sergeenko, Chủ tịch Hội đồng của nước Cộng hòa Natalya Kochanova.

© REUTERS / Vasily FedosenkoMit-tinh ủng hộ ông Lukashenko
Minsk: Mit-tinh ủng hộ ông Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Mit-tinh ủng hộ ông Lukashenko

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu cảm ơn những người ủng hộ ông từ khắp các khu vực đất nước kéo về dự mit-tinh ở Minsk, ông nói mình không có lỗi khi phải triệu tập mọi người.

«Tôi không muốn hô hào quý vị đến quảng trường này, các bạn còn rất nhiều việc phải làm, cần thu hoạch lúa mì, cần chuẩn bị cho bọn trẻ đến trường. Tôi nhớ những năm 90, đứng ở đây là những người mang xoong nồi, những người thợ, họ xin đồ ăn, xin cái nuôi bọn trẻ. Tôi không phải là người ủng hộ mit-tinh, nhưng tiếc thay, không do lỗi của tôi mà buộc phải kêu gọi các bạn giúp đỡ», - ông  Lukashenko tuyên bố tại cuộc mit-tinh ở trung tâm thủ đô Belarus.

Biểu tình chống đối ở Belarus

Các cuộc biểu tình phản đối của quần chúng bắt đầu nổ ra ở khắp Belarus vào ngày 9 tháng 8, sau cuộc bầu cử Tổng thống mà chiến thắng thuộc về người đứng đầu Nhà nước đương nhiệm Alexander Lukashenko - theo dữ liệu của Uỷ ban Bầu cử Trung ương Belarus, ông Lukashenko giành được 80,1% số phiếu bầu. Hoạt động biểu tình bị công lực trấn áp bằng hơi cay, vòi rồng, lựu đạn gây choáng và đạn cao su. Theo dữ liệu chính thức, có hơn 6.500 người đã bị bắt giữ. Như thông báo của Bộ Nội vụ Belarus, trong các cuộc bạo động có hàng trăm người bị thương kể cả hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật, 1 thành viên biểu tình thiệt mạng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала