Ông Trump gác lại việc đàm phán thương mại với Trung Quốc

© AP Photo / Andrew HarnikDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc trao đổi với báo chí ở bang Arizona ngày 18/8 cho biết ông đã gác lại cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông không muốn giao thiệp với Bắc Kinh vào thời điểm này, Reuters đưa tin. Khi được hỏi liệu Mỹ có cắt đứt các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hay không, Trump trả lời: "Để xem thế nào".

Ngày 15 tháng 8 đại diện của Trung Quốc và Mỹ lẽ ra phải gặp nhau để "so lại đồng hồ" trong cuộc đàm phán thương mại. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết vào ngày 15 tháng 1.

Người bảo vệ danh dự tại Nhà Trắng ở Washington với cờ của Hoa Kỳ và Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam
Có triển vọng trong “cuộc chiến” giữa Mỹ và Trung Quốc

Khi đó để đổi lấy cam kết của Washington sẽ rút lại mức thuế đã tăng lên trước đó đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá lên tới 120 tỷ USD, Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu nhiều loại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong vòng hai năm sau đó với tổng trị giá ít nhất là 200 tỷ USD.

Trước đó Trump không chỉ một lần nhắc lại ông cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong việc khởi phát dịch coronavirus và gọi đây là lý do khiến ông ngày càng tức giận với Trung Quốc.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Trung Quốc là thủ phạm khiến nạn thất nghiệp ở Mỹ gia tăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала