Ông Trump tuyên bố đã rút hầu hết quân Mỹ ra khỏi Iraq

© AP PhotoQuân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq
Quân đội Hoa Kỳ gần thành phố Dahuk của Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Phần lớn quân đội Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Iraq, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc họp báo được phát trên trang Twitter của Nhà Trắng.
“Tôi rất hòa thuận với Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi. Chúng ta về cơ bản đã rút khỏi Iraq, để lại rất ít binh sĩ ở đó. Chúng ta sẽ kết thúc những cuộc chiến bất tận này, những cuộc chiến tranh bất tận vô lý. Đó là quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”, - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Theo ý kiến của ông, quân đội Hoa Kỳ lẽ ra không nên ở Trung Đông. Ông Trump cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ tiếp tục cắt giảm số lượng quân Mỹ ở Afghanistan.

tập trận của NATO - Sputnik Việt Nam
"Xung đột leo thang không thể tránh khỏi": Mỹ điều động lực lượng quân sự từ Iraq tới đâu

Ngày hôm trước một viên tướng Mỹ nói rằng Iraq phản đối việc Mỹ vội vàng rút quân khỏi nước này, vì Mỹ hỗ trợ rất tốt cho họ trong quá trình Iraq tiếp tục tiến hành các chiến dịch chống lại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" *.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng quân đội Mỹ sẽ không còn tái thiết các nước khác và giải quyết xung đột ở nước ngoài. Theo ông, một quan điểm mới về việc bảo vệ các lợi ích quan trọng trong nội bộ nước Mỹ đã trở lại.

* IS, nhóm khủng bố bị cấm ở Liên bang Nga.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала