Ông Lukashenko tuyên bố về một cuộc chiến tranh lai chống lại Belarus

© AP Photo / Andrei StasevichTổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Hội đồng Bảo an ở Minsk
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Hội đồng Bảo an ở Minsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Minsk (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng có một "cuộc chiến tranh lai" và "tàn sát ngoại giao ở cấp cao nhất" đang diễn ra chống lại nước cộng hòa.

Chiến tranh chống lại Belarus

“Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ một giai đoạn của cuộc chiến tranh lai, hãy nói thẳng ra, nhằm chống lại Belarus. Làm gì có cách gọi khác cho nó bây giờ? Các phương tiện thông tin đại chúng và môi trường thông tin đang bị hủy hoại vì cuộc chiến tranh giữa các bên chống lại nhau. Chiến tranh ngoại giao chống lại chúng ta đã bắt đầu ở cấp độ cao nhất”, - hãng thông tấn quốc gia Belta dẫn lời phát biểu của ông Lukashenko tại một cuộc họp ở Minsk.

Hậu quả của cuộc khủng hoảng chính trị đối với nền kinh tế Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng cuộc khủng hoảng chính trị tác động tiêu cực đến nền kinh tế của nước cộng hòa, nhưng sẽ không có ai cung cấp "viện trợ miễn phí" cho Minsk và cần dựa vào sức mạnh của chính mình.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - Sputnik Việt Nam
Bà Tikhanovskaya phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc của Belarus

Theo Sputnik Belarus, ông Lukashenko đã đưa ra tuyên bố này tại cuộc họp về phát triển các tổ chức quan trọng nhất của Bộ Công nghiệp. Tổng thống lưu ý rằng năm nay đất nước phải trải qua nhiều cuộc thử thách: do đại dịch coronavirus, nhiều thị trường đã đóng cửa, dòng hàng hóa và vốn hầu như bị ngừng di chuyển,  đặc biệt là đối với những mặt hàng được sản xuất tại Belarus.

Tổng thống lưu ý rằng, hiện nay, thêm vào những thử thách nêu trên là tình hình chính trị phức tạp trong nước. Theo ông, có những thế lực đang cố gắng làm lung lay Belarus cả từ bên trong và bên ngoài.

"Có thể cảm nhận được ảnh hưởng của áp lực này đối với tình hình kinh tế trong nước. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: không ai cung cấp cho chúng ta bất kỳ sự trợ giúp miễn phí. Chúng ta phải dựa vào sức mạnh và năng lực của chính mình", - thông cáo trích lời của ông Lukashenko.

Biểu tình phản đối ở Belarus

Các cuộc biểu tình phản đối lớn bắt đầu trên khắp Belarus vào ngày 9 tháng 8, sau cuộc bầu cử tổng thống với kết quả theo Ủy ban bầu cử trung ương đưa ra là nhà lãnh đạo đương nhiệm của Belarus Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng lần thứ sáu, đạt 80,1% số phiếu bầu. Phe đối lập tin rằng Svetlana Tikhanovskaya đã thắng cử chứ không phải Lukashenko. Bản thân Tikhanovskaya hiện đang ở Lithuania.

Trong những ngày đầu, lực lượng an ninh đã trấn áp những người biểu tình không đồng ý với kết quả bỏ phiếu, họ sử dụng hơi cay, vòi rồng, lựu đạn nhiễu, đạn cao su. Sau đó, các cơ quan thực thi pháp luật ngừng giải tán các cuộc biểu tình và sử dụng vũ lực. Theo số liệu chính thức, hơn 6,7 nghìn người đã bị bắt giữ trong những ngày đầu tiên. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ nước cộng hòa, hàng trăm người bị thương trong cuộc bạo động, trong đó có hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật. Theo số liệu chính thức, ba người biểu tình đã thiệt mạng.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала