WHO ca ngợi chiến lược chống coronavirus của Thụy Điển

© Ảnh : Tony WebsterQuốc kỳ Thụy Điển
Quốc kỳ Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chiến lược của Thụy Điển trong việc đưa ra các hạn chế vừa phải để chống lại đại dịch coronavirus trong thời gian dài nên trở thành hình mẫu cho các nước khác. Đây là ý kiến này của tiến sĩ David Nabarro,, đặc phái viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nêu ra trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Magic.

Đặc phái viên cho rằng chính quyền nước này dựa vào trình độ nhận thức cao của người dân mà không đưa ra các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Theo ông, chiến lược tương tự nên được các nước khác làm theo trong tương lai.

Nhà chức trách Thụy Điển không áp đặt các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, khuyến khích mọi người duy trì giãn cách xã hội và tùy theo điều kiện nên làm việc từ xa.

Xét nghiệm coronavirus ở Pháp - Sputnik Việt Nam
Từ chối áp dụng chế độ kiểm dịch, Thụy Điển có số người chết phá kỷ lục 150 năm

Trường học, nhà trẻ và nhà hàng vẫn mở cửa, nhưng tất cả các sự kiện công cộng đều bị hủy bỏ. Giống như ở các nước khác, nền kinh tế Thụy Điển cũng cảm nhận được hậu quả tiêu cực của đại dịch - tỷ lệ thất nghiệp vào mùa hè năm 2020 lên tới gần 9%, chỉ số suy giảm GDP được dự báo ở mức 7%.

Số ca nhiễm coronavirus được phát hiện ở Thụy Điển đã vượt quá 87 nghìn người, hơn 5,8 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала