Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố về vụ đánh chặn máy bay thứ hai trong ngày gần biên giới Nga

© Sputnik / Evgeniy Biyatov  / Chuyển đến kho ảnhCổng trước tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga
Cổng trước tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Su-27 đã đánh chặn máy bay của Không quân Đức trên Biển Baltic, theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Liên bang Nga.

Kiểm soát không phận Liên bang Nga

"Ngày 1 tháng 9 năm 2020, các thiết bị kiểm soát không phận của Nga trên vùng biển trung lập của Biển Baltic đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận Biên giới quốc gia Liên bang Nga. Tổ lái máy bay chiến đấu Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay tuần tra R-3C Orion của Không quân Đức", - thông báo cho biết.
MiG-31 - Sputnik Việt Nam
Tiêm kích MiG-31 của Nga chặn máy bay Na Uy trên biển Barents

Sau khi máy bay Đức quay đầu rời khỏi biên giới Nga, chiếc tiêm kích Su-27 đã quay trở lại sân bay an toàn. Chuyến bay của chiến đấu cơ Nga được thực hiện theo đúng các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận.

Xâm phạm biên giới Liên bang Nga

"Máy bay Đức không được phép xâm phạm biên giới Liên bang Nga", - thông cáo nhận mạnh.

Trước đó, có tin rằng hôm thứ Ba, chiếc MiG-31 của Nga đã được điều lên để đánh chặn máy bay của Không quân Na Uy gần biên giới Nga trên biển Barents.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала