Ông Biden hứa nếu thắng cử sẽ gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng

© REUTERS / Mary SchwalmỨng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu như một phần của chiến dịch của mình
Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu như một phần của chiến dịch của mình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hứa rằng nếu thắng cử, ông sẽ gặp Đạt Lai Lạt Ma, chỉ định một điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng, và sẽ thúc giục chính quyền Trung Quốc mở cửa khu vực này cho các nhà ngoại giao Mỹ tiếp cận.
"Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ đặt ra các giá trị làm cơ sở cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Tôi sẽ gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma, bổ nhiệm một điều phối viên đặc biệt mới về vấn đề Tây Tạng và sẽ kiên trì buộc chính phủ Trung Quốc khôi phục quyền tiếp cận Tây Tạng cho công dân Mỹ, bao gồm cả các nhà ngoại giao và nhà báo. Tôi sẽ làm việc với các đồng minh của chúng ta để gây sức ép lên Bắc Kinh và đưa nước này trở lại đối thoại trực tiếp với các đại diện của Tây Tạng nhằm đạt được thỏa thuận về quyền tự chủ rộng rãi, tôn trọng nhân quyền và bảo tồn văn hóa Tây Tạng", - ông Biden cho biết trong một tuyên bố được ban vận động tranh cử của ông phổ biến.

Ứng cử viên của đảng Dân chủ cũng cam kết sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc "chịu trách nhiệm về việc vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng” và “hỗ trợ người dân Tây Tạng, bao gồm cả việc mở thêm việc phát sóng bằng tiếng Tây Tạng".

Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Điều gì sẽ thay đổi trong quan hệ Mỹ - Trung nếu Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ?

Trong một tuyên bố, Biden cũng chỉ trích quan điểm của người đứng đầu Nhà Trắng hiện nay Donald Trump vì "tập trung vào một thỏa thuận thương mại rỗng tuếch với Trung Quốc và bảo vệ "tình bạn tốt đẹp" của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình", đồng thời trở thành "vị Tổng thống Mỹ đầu tiên trong ba thập kỷ nay không gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma". Ông Biden cũng chỉ trích chính quyền Trump vì đã không bổ nhiệm điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng.

Đồng thời, vào tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo rằng Hoa Kỳ đang áp đặt các hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc có liên quan đến việc hạn chế người nước ngoài vào Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Bắc Kinh tiếp tục "không khuyến khích một cách có hệ thống các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và các quan chức khác, nhà báo và khách du lịch tới Khu tự trị Tây Tạng và các khu vực khác của Tây Tạng, trong khi các quan chức Trung Quốc và các công dân khác có quyền tiếp cận Hoa Kỳ nhiều hơn".

Đáp lại, Trung Quốc quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế về thị thực đối với công dân Mỹ để trả đũa các biện pháp tương tự mà Washington áp dụng đối với các quan chức Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала