Các nước NATO sẽ tiến hành chiến dịch ở vùng biển Cực Bắc

© Ảnh : Vicki Benwell, Royal NavyTàu khu trục HMS Sutherland (F81), Type 23 của Hải quân Hoàng gia Anh
Tàu khu trục HMS Sutherland (F81), Type 23 của Hải quân Hoàng gia Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hải quân của một số nước NATO sẽ tiến hành chiến dịch ở vùng biển Cực Bắc để thể hiện cam kết của họ đối với tự do hàng hải trong khu vực, Hải quân Anh cho biết trong một tuyên bố.

Theo tuyên bố, tham gia chiến dịch trên biển do Anh dẫn đầu có khinh hạm Type 23 Sutherland và tàu chở dầu Tidespring của Hải quân Hoàng gia Anh. Tàu khu trục lớp USS Ross Arleigh Burke và tàu khu trục Thor Heyerdahl của Na Uy, được một máy bay tuần tiễu của Đan Mạch hỗ trợ, cũng sẽ tham gia.

“Anh, Mỹ, Đan Mạch và Na Uy đang phối hợp cùng nhau để nâng cao khả năng sẵn sàng hành động của chúng tôi ở vùng biển Cực Bắc, cũng như tăng cường tính ổn định trong khu vực có ý nghĩa quan trọng này đối với lợi ích của Vương quốc Anh”, - tuyên bố của Hải quân Anh cho biết.

Hoạt động này là sự tiếp nối của chiến dịch do Anh và Mỹ tiến hành hồi tháng 5, khi đó Anh đã triển khai tàu khu trục tên lửa Kent ở Biển Barents.

Tàu khu trục tên lửa Donald Cook của Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Đội tàu chiến hải quân NATO lại xuất hiện trên biển Barents. Để làm gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuần trước vừa nói rằng ý định của NATO thể hiện sức mạnh thông qua việc tăng cường các hoạt động do thám của liên minh quân sự này ở gần biên giới Nga đang làm Moskva lo ngại.

Vào tháng 7, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng các nước thành viên NATO, che đậy dưới những cáo buộc Nga "quân sự hóa" Bắc Cực, đang tiếp tục xây dựng tiềm lực quân sự của họ ở khu vực này.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong một cuộc phỏng vấn với báo Welt nói rằng Moskva đang hoạt động tích cực ở Bắc Cực, tăng cường sự hiện diện ở khu vực Địa Trung Hải, quân đội Nga triển khai trực tiếp gần các biên giới bên ngoài của NATO. Bộ Ngoại giao Nga gọi những tuyên bố này là trái logic và lẽ thường, vì không phải Bộ Ngoại giao Nga "đang tiến gần NATO, mà là NATO đang liên tục mở rộng, tiếp tục tiến về phía biên giới của chúng tôi".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала