Tổng Thư ký LHQ kêu gọi gia hạn START-3 không phụ thuộc vào lập trường của Trung Quốc

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhTổng thư ký LHQ António Guterres
Tổng thư ký LHQ António Guterres - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) giữa Nga và Hoa Kỳ cần được gia hạn bất kể Trung Quốc có tham gia hay không.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với một số hãng truyền thông Nhật Bản.

Theo ông, điều cực kỳ quan trọng là phải có "khuôn khổ rộng rãi về cắt giảm vũ khí hạt nhân cho tất cả các nước quan tâm", Sputnik trích dẫn lời Tổng Thư ký.

Hiệp ước START-3

Hiệp ước START-3 được ký kết năm 2010, hiện vẫn là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất hiện có giữa Nga và Hoa Kỳ.

Phóng tên lửa hành trình chống hạm Moskit  - Sputnik Việt Nam
START 3 là một điểm sáng ít ỏi trong quan hệ giữa Nga và Mỹ

Văn kiện này sẽ hết hạn hiệu lực vào tháng 2 năm 2021.

Moskva đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng gia hạn START-3 mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cần phải đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới ba bên giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bắc Kinh đã bác bỏ ý tưởng này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала