WHO ghi nhận số người mắc COVID-19 trên thế giới cao nhất trong một ngày đêm

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniLogo tổ chức y tế thế giới
Logo tổ chức y tế thế giới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thế giới ghi nhận gần 308 nghìn ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày đêm, đây là con số kỷ lục kể từ đầu đại dịch đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo trên website của mình.

Theo số liệu mới nhất của tổ chức này, trong 2 giờ qua trên thế giới phát hiện thêm 307.930 trường hợp nhiễm bệnh. Kỷ lục đáng buồn trước đó được ghi nhận vào ngày 6 tháng 9 là 306.857 trường hợp.

Theo số liệu mới nhất, có tổng số 28.795 013 ca nhiễm coronavirus trên toàn thế giới, trong đó có 920 882 trường hợp tử vong.

Nhân viên Tổ chức nhân đạo quốc tế Samaritans Purse và nhân viên y tế  bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm, New York - Sputnik Việt Nam
Mỹ lại lập kỷ luc đáng buồn về số ca tử vong do COVID-19

Theo WHO, phần lớn các ca nhiễm ghi nhận được tại cả Bắc và Nam Mỹ - gần 14,7 triệu ca nhiễm đã được xác định ở đó, tiếp theo là Đông Nam Á với khoảng 5,4 triệu trường hợp nhiễm COVID-19, và châu Âu, nơi có gần 4,8 triệu người nhiễm bệnh.

Ngày 11 tháng 3 Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố sự bùng phát căn bệnh truyền nhiễm coronavirus chủng mới COVID-19 là tình trạng đại dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала