Mỹ triển khai 150 máy bay quân sự thế hệ thứ năm ở Alaska

© Flickr / Lockheed Martinmáy bay chiến đấu F-35C của Mỹ
máy bay chiến đấu F-35C của Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ từ bang Alaska Dan Sullivan cho biết Hoa Kỳ sẽ triển khai máy bay quân sự trong khu vực. “Chúng tôi sẽ có hơn 150 máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ năm ở Alaska”, ông Sullivan cho biết.

Ông nói rõ đó là loại máy bay chiến đấu F-35 và F-22, Sputnik đưa tin. Thượng nghị sĩ cũng đề cập đến việc mở rộng cảng Nome ở Alaska, nơi sẽ trở thành cảng nước sâu đầu tiên của Mỹ ở Vòng Bắc Cực.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có ý định bảo vệ lợi ích của mình ở Bắc Cực.

Tàu phá băng Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Ở Bắc Cực, không chỉ Nga mà cả Trung Quốc cũng là nguy cơ khiến Mỹ quan ngại

Nhắc lại rằng vào tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh xây dựng chương trình chế tạo tàu phá băng để đảm bảo an ninh vùng cực và lợi ích quốc gia của Mỹ ở Bắc Cực và Nam Cực. Ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ thị nghiên cứu khả năng thuê tàu phá băng của các nước khác cho đến khi Mỹ có đội tàu phá băng của riêng mình.

Hiện nay Mỹ chỉ có một tàu phá băng hạng nặng Polar Star và một tàu hạng trung Healy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала