Ông Trump dọa sẽ giáng trả gấp cả nghìn lần đối với bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran

© AP Photo / Alex BrandonTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi bình luận thông tin trên báo chí về việc Tehran dường như đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran sẽ bị Mỹ giáng trả "quy mô lớn gấp 1000 lần".

Trước đó, tờ Politico dẫn một nguồn tin cho biết Mỹ cáo buộc chính quyền Iran đang xem xét khả năng sát hại đại sứ Mỹ để trả đũa vụ Mỹ hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani.

"Theo báo chí đưa tin, Iran có thể đang lên kế hoạch ám sát hoặc thực hiện một cuộc tấn công khác nhằm vào Hoa Kỳ để trả đũa vụ hạ sát thủ lĩnh khủng bố Soleimani... Bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran nhằm vào Hoa Kỳ, dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ gặp phải một cuộc tấn công vào Iran quy mô lớn gấp 1000 lần", - ông Trump viết trên Twitter.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói rằng những tin tức về kế hoạch của Tehran nhằm ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi là vô căn cứ.

Cờ Mỹ, Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Mỹ tố cáo Iran âm mưu giết hại đại sứ Mỹ

Đồng thời, ông nói rõ rằng Tehran sẽ không quên và không tha thứ cho Washington về "vụ giết người hèn nhát" đối với Soleimani, cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào công việc của các nước khác, lên kế hoạch và thực hiện hàng chục vụ ám sát.

Đêm rạng sáng ngày 3/1, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích vào khu vực sân bay quốc tế Baghdad để triệt hạ tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và Abu Mahdi al-Muhandis, phó thủ lĩnh phong trào Al-Hashd al-Shaabi. Đây là những nhân vật bị Washington coi là có can dự vào việc tổ chức vụ tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày 31/12/2019. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công căn cứ của Mỹ ở Iraq.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала