Nghị viện châu Âu nói rằng Mỹ muốn ngăn chặn “Dòng chảy phương Bắc - 2” bằng mọi giá

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT1, Đại biểu Nghị viện châu Âu (EP) Maximilian Krah của Đức nói rằng Mỹ muốn ngăn chặn việc thi công đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc - 2” bằng mọi giá.

Theo ông, trong phái đoàn của Mỹ tại EP đang diễn ra một số cuộc thảo luận về dự án nói trên.

“Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, tôi đều hỏi đại diện của Mỹ rằng tại sao họ lại áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với bên thứ ba như vậy. Câu trả lời của họ luôn giống nhau: “Chính phủ của chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để ngăn chặn dự án này”, - nghị sĩ nói.

Ông Krah cho rằng dự án “Dòng chảy phương Bắc -2” sẽ tạo ra sự cạnh tranh với khí đá phiến của Mỹ và các đường ống hiện có. Ngoài ra, phía Mỹ lo ngại rằng việc thiết lập quan hệ kinh tế giữa Berlin và Moskva trong lĩnh vực năng lượng sẽ khiến phía Đức độc lập hơn trước ảnh hưởng của Mỹ.

Dòng chảy phương Bắc- 2 - Sputnik Việt Nam
"Phương diện chính trị can thiệp": Nhà khoa học chính trị về lập trường ở Đức đối với "Dòng chảy Phương Bắc-2"

Trước đó, Nghị viện châu Âu đã quyết định dừng việc xây dựng đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc - 2”, áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức và công chức Nga, cũng như xem xét lại chính sách của EU đối với Moskva nói chung. Các thành viên của tổ chức này kêu gọi cô lập Nga tại các diễn đàn quốc tế bằng mọi cách có thể, chẳng hạn như không mời Nga tham dự các cuộc họp của nhóm G7.

Việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc - 2”

Đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc - 2” từ Nga sang Đức đã hoàn thành hơn 90%. Lẽ ra công trình này hoàn thành vào cuối năm 2019, nhưng do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty bán, cho thuê hoặc cung cấp cho Nga tàu đặt ống nên thời hạn phải lùi lại ít nhất một năm. Vào mùa hè năm 2020, để gia tăng sức ép đối với dự án, Mỹ đã mở rộng đối tượng trừng phạt sang cả các công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các tàu lắp đặt đường ống.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала